Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chuyến hàng hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế của Hàn Quốc cập bến đảo quốc Madagascar

Write: 2020-06-03 15:49:58Update: 2020-06-03 15:50:28

Chuyến hàng hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế của Hàn Quốc cập bến đảo quốc Madagascar

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại đảo quốc Ấn Độ Dương Madagascar cho biết chuyến bay đặc biệt chở trang thiết bị y tế của Hàn Quốc trị giá 630.000 USD đã hạ cánh tại đây hôm 2/6 (giờ địa phương).

Trong 4 tấn hàng này có 15.600 kit xét nghiệm COVID-19, 10.000 máy tách chiết gen tự động, cùng đồ bảo hộ và các vật tư y tế khác. Số vật tư này sẽ được đưa vào sử dụng tại trung tâm chẩn đoán COVID-19 đầu tiên tại thủ đô Antananarivo của Madagascar.

Chuyến hàng cứu trợ lần này là thành quả hợp tác của nhiều cơ quan Chính phủ hai nước cùng các tổ chức dân sự, như Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); tập đoàn đa quốc gia Ambatovy chuyên về khai thác và sản xuất ni-ken; các tổ chức phi chính phủ tại Hàn Quốc như Quỹ Tương lai châu Phi, tổ chức Người tốt (Good People); và công ty sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 SML GeneTree.

Ngoài ra, rất nhiều cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi gây quỹ của Hội người Hàn tại Madagascar.

Tham dự buổi lễ trao tặng số vật tư này tại sân bay quốc tế Ivato ở thủ đô Antananarivo của Madagascar có Đại sứ Hàn Quốc Lim Sang-woo, Bộ trưởng Ngoại giao Madagasca Djacoba Tehindrazanarivelo, Bộ trưởng Y tế Ahmad Ahmad, đại diện Quỹ Tương lai châu Phi tại Madagasca Lee Jae-hun và nhiều đại biểu khác.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Tehindrazanarivelo gửi lời cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức, cơ quan đã hợp tác hỗ trợ đưa số vật tư này đến với người dân Madagasca.

Bộ trưởng Y tế Ahmad kỳ vọng trung tâm chẩn đoán COVID-19 sắp đi vào hoạt động với số vật tư y tế từ Hàn Quốc sẽ giúp đất nước này đối phó hiệu quả với đại dịch.

Madagascar ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 20/3, đến ngày 2/6 đã có tổng cộng 826 ca nhiễm. Do điều kiện y tế thiếu thốn, nước này mới chỉ xét nghiệm cho khoảng 12.000 trường hợp trên tổng số 27 triệu dân.

Lựa chọn của ban biên tập