Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống chỉ thị xóa bỏ các hành vi bạo hành trong giới thể thao

Write: 2020-07-07 15:10:10Update: 2020-07-07 18:45:42

Tổng thống chỉ thị xóa bỏ các hành vi bạo hành trong giới thể thao

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 7/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập vụ việc vận động viên quốc gia ba môn điền kinh phối hợp Choi Suk-hyeon tự sát hôm 26/6 sau khi tố giác bị huấn luyện viên và đồng nghiệp bạo hành. 

Tổng thống bày tỏ tiếc thương với người đã khuất và gia quyến, và chỉ thị các cơ quan chức năng điều tra triệt để vụ việc. 

Tổng thống nhấn mạnh giới thể thao cần thoát ra khỏi những thông lệ đã cổ hủ, lạc hậu, không được để xảy ra thêm một vụ việc đáng tiếc nào tương tự. Các cơ quan chức năng phải điều tra cặn kẽ vụ việc, có biện pháp xử phạt thỏa đáng với các cá nhân liên quan, rà soát xem có trường hợp nào tương tự hay không, và làm rõ tại sao nạn nhân lại không nhận được giúp đỡ.

Ngoài ra, Tổng thống cũng lấy làm tiếc về việc lễ ký kết thỏa thuận giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ, vốn dự kiến diễn ra ngày 1/7, bị hủy bỏ do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ không tham dự. Tuy nhiên, việc các bên đạt được thỏa thuận tạm thời cũng là một tiến triển có ý nghĩa. Ông Moon nhấn mạnh cả ba bên cần vực dậy tinh thần thỏa thuận, và đề nghị Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động hoàn thiện thỏa thuận tạm thời này thành một thỏa thuận xã hội chính thức.

Tổng thống chỉ ra rằng đã tới lúc Hàn Quốc phải thoát ra khỏi mối quan hệ đối lập giữa giới lao động và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp hóa, chỉ có nhượng bộ, thỏa hiệp lẫn nhau mới là con đường sống cho cả hai bên.

Lựa chọn của ban biên tập