Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản loại trừ hàng loạt nhân sự ngoại giao "chuyên Hàn"

Write: 2020-08-07 17:11:49Update: 2020-08-07 17:35:45

Nhật Bản loại trừ hàng loạt nhân sự ngoại giao "chuyên Hàn"

Photo : YONHAP News

Báo Sankei, một tờ báo theo xu hướng hữu khuynh của Nhật Bản, ngày 7/8 đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã chỉ định cựu Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Kanasugi Kenji làm Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia, kế nhiệm ông Ishii Masafumi .

Ông Kanasugi Kenji là nhân vật từng giữ các vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản như Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, đồng thời đã tham gia vào hoạt động quan hệ Hàn-Nhật trong một thời gian dài.

Đặc biệt, ông từng được coi là người đứng đầu trong số các nhà ngoại giao chuyên về Hàn Quốc, phụ trách các vấn đề ngoại giao trên bán đảo Hàn Quốc trong năm ngoái khi Chính phủ Nhật Bản hạn chế xuất khẩu vật liệu chíp bán dẫn.

Tháng 9 năm 2019, ông Kanasugi được thăng chức làm Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế, nhưng chỉ sau 10 tháng ông đã được điều chuyển, và lần này được bổ nhiệm vị trí Đại sứ Nhật Bản tại Indonesia.

Tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã thay thế các vị trí liên quan đến quan hệ với Hàn Quốc như Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc và Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Cựu Công sứ Suzuki Hiedeo và cựu Phó Vụ trưởng Nagao Shiketoshi được coi là chuyên gia về Hàn Quốc trong Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Người kế nhiệm ông Nagao là người không hề có kinh nghiệm đối thoại với Hàn Quốc, từng giữ chức Trưởng phòng đối sách khủng bố kiêm Chuyên gia về các đối sách an toàn nước ngoài của doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo một nguồn tin ngoại giao từ phía Nhật Bản, những động thái gần đây của Tokyo chứng tỏ nước này không có ý muốn cải thiện quan hệ ngoại giao với Seoul. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dường như đang mở rộng nhân sự phụ trách các vấn đề tranh chấp quốc tế với chủ trương thiên về đối đầu hơn là đối thoại.

Lựa chọn của ban biên tập