Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ thị không nhận hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ từ bên ngoài

Write: 2020-08-14 10:40:35Update: 2020-08-14 14:53:20

Chủ tịch Bắc Triều Tiên chỉ thị không nhận hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ từ bên ngoài

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị các quan chức đảng Lao động không nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài để khắc phục hậu quả mưa lũ, tránh rủi ro lây lan dịch COVID-19. 

Theo KCNA, tại một cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động một ngày trước, Chủ tịch Kim nhận định trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng trên thế giới, miền Bắc không được phép nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài, và phải siết chặt hơn nữa công tác phong tỏa biên giới cũng như thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. 

KCNA cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, 390 km2 đất trồng trọt đã bị hư hại, khoảng 16.700 ngôi nhà và 630 tòa nhà công cộng đổ nát hoặc chìm trong nước.

Cũng tại cuộc họp trên, Bắc Triều Tiên đã quyết định chấm dứt lệnh phong tỏa thành phố Gaesung sau ba tuần đóng cửa vì một người đào thoát miền Bắc tại Hàn Quốc trốn về nước bằng cách vượt qua đường ranh giới quân sự.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vẫn giữ nguyên lập trường là tích cực hợp tác nhân đạo với Bắc Triều Tiên ở các lĩnh vực phi chính trị như thiên tai, sự cố. Seoul vẫn đang theo dõi sát sao tình hình thiệt hại do mưa lũ tại miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập