Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tổ chức lễ tưởng nhớ nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2020-08-14 14:28:13Update: 2020-08-14 15:01:38

Hàn Quốc tổ chức lễ tưởng nhớ nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

10 giờ sáng ngày 14/8, Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm "Ký ức cho tương lai" tại Nghĩa trang quốc gia thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, tưởng nhớ những tổn thất mà các phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II đã phải trải qua.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 100 người như các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Lee Jung-ok, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ và gia đình tại Quốc hội Jung Choun-sook, các tổ chức dân sự, các chuyên gia học thuật và người dân.

Ngày 14/8/1991 là ngày cụ bà Kim Hak-soon, một trong những nô lệ tình dục thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, lần đầu tiên đứng ra làm chứng, công khai sự thật về chế độ nộ lệ tình dục thời chiến. Từ năm 2018, ngày 14/8 được chọn là "Ngày tưởng niệm các nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến". Năm nay là năm thứ ba Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm. 

Chủ đề của buổi lễ năm nay là "Ký ức cho tương lai", với hàm ý thế hệ sau sẽ không bao giờ quên những mất mát, bất công mà các nạn nhân mua vui cho binh lính Nhật thời chiến đã phải trải qua, qua đó tạo nên thay đổi vì một tương lai không còn chiến tranh, an toàn và bình đẳng.

Ngoài ra, lễ khai trương kho lưu trữ kỹ thuật số "Lưu trữ 14/8" (Archive 814) cũng diễn ra cùng ngày. Đây là nơi thu thập và trình bày các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong thời chiến.

"Lưu trữ 14/8" gồm 526 tài liệu lưu dưới dạng mềm kỹ thuật số liên quan đến những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, bao gồm 171 công văn của Chính phủ Nhật Bản, 18 tài liệu phán quyết, 17 tài liệu về những cuộc vận động của nạn nhân nô lệ tình dục, 34 dữ liệu của tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế, 283 dữ liệu liên quan đến các quan điểm của Chính phủ Nhật Bản.

Đặc biệt, người truy cập cũng có thể xem lại phán quyết năm 2000 của Tòa án quốc tế phụ nữ, tòa án nhân quyền quốc tế cấp tư nhân, về tội ác chiến tranh của Nhật Bản đối với các nô lệ tình dục.

Lựa chọn của ban biên tập