Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận quay lại giãn cách xã hội mức II

Write: 2020-09-14 11:01:42Update: 2020-09-14 18:39:38

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định giảm nhẹ giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, từ mức II tăng cường xuống mức II trong vòng hai tuần tới, bắt đầu từ 14/9. Như vậy, các biện pháp phòng dịch tăng cường áp dụng với quán cà phê, quán ăn, trung tâm dạy thêm trong thời gian qua sẽ được xóa bỏ. 

Theo quy định mới, các quán cà phê chuỗi thương hiệu tại Seoul và khu vực lân cận có thể phục vụ ăn uống trong cửa hàng với điều kiện tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc phòng dịch, như bố trí giãn cách bàn, ghế thích hợp. Trước đó, các cửa hàng này chỉ được phép bán mang về hoặc giao hàng. 

Các quán ăn thông thường, quán ăn tại các trạm dừng chân đường cao tốc, cửa hàng bánh ngọt cũng có thể mở cửa sau 9 giờ tối.

Các trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, tổ chức đào tạo tập huấn nghề nghiệp, cơ sở thể thao trong nhà cũng có thể mở cửa hoạt động trở lại, nhưng phải tuân thủ các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách tối thiểu 1m, quản lý danh sách người ra vào. Các quán internet, trước đó bị phân loại là cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, đã được dỡ bỏ lệnh cấm tụ tập, nhưng cấm người dưới độ tuổi vị thành niên, và vẫn phải đảm bảo giãn cách thích hợp, cấm ăn uống.

Chính phủ sẽ siết chặt phòng dịch với các cơ sở y tế như bệnh viện, viện dưỡng lão, nơi có tỷ lệ tử vong cao do COVID-19, cấm tụ tập trên 50 người trong nhà và trên 100 người ngoài trời.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập với 11 cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như quán bar, vũ trường.

Các nhà thờ về nguyên tắc vẫn phải tổ chức cầu nguyện trực tuyến. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ thảo luận phương án cụ thể với chức sắc tôn giáo trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ định khoảng thời gian từ 28/9, ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Trung thu, tới Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 11/10, là thời gian phòng dịch đặc biệt. Cơ quan phòng dịch sẽ cân nhắc diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới để quyết định đối sách phòng dịch tăng cường cụ thể.

Tính đến 0 giờ ngày 14/9, Hàn Quốc phát sinh 109 ca nhiễm COVID-19 mới, 12 ngày liên tiếp duy trì ngưỡng 100 ca/ngày. Trong số đó có 98 ca phát sinh trong cộng đồng, hai ngày liên tiếp xuống dưới ngưỡng 100 ca trong một tháng qua, và 11 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng vẫn tập trung tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon (tổng cộng 81 ca).

Lựa chọn của ban biên tập