Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ 17-18/9

Write: 2020-09-16 09:52:37Update: 2020-09-16 11:17:04

Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ 17-18/9

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/9 cho biết Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 17-18/9.

Trong buổi họp báo định kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kim In-chul cho biết Ngoại trưởng Kang thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Dự kiến hai bên sẽ tổ chức hội đàm cấp Ngoại trưởng Hàn-Việt vào ngày 18/9 tại Hà Nội.

Bà Kang là Ngoại trưởng đầu tiên thăm chính thức Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam chính thức của Ngoại trưởng Hàn Quốc sau 2 năm 6 tháng, kể từ tháng 3/2018. Ngoài ra, đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ hai của Ngoại trưởng Kang sau khi dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, sau chuyến thăm Đức vào tháng trước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Ngoại trưởng Kang dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại hội đàm cấp Ngoại trưởng Hàn-Việt, hai bên có kế hoạch thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương, và tình hình trong khu vực cũng như quốc tế. Ngoại trưởng Kang dự kiến sẽ chia sẻ với Việt Nam về phương án hợp tác giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời kêu gọi Việt Nam ủng hộ trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Ngoài ra, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề áp dụng cơ chế nhập cảnh cho các nhân lực cần thiết như nhân viên doanh nghiệp, phương án nối lại các chuyến bay giữa hai nước và phương án hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn khá nghiêm trọng, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại giữa hai nước.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, giao lưu giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã giảm mạnh. Giao lưu con người giữa hai nước tính đến cuối năm 2019 đạt 4,9 triệu người. Có 10 hãng hàng không khai thác chuyến bay giữa hai nước với số lượng lên tới 488 chuyến mỗi tuần.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cũng có kế hoạch gặp gỡ và trao đổi với các kiều bào đang sống tại Việt Nam.

Lựa chọn của ban biên tập