Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ trưởng Y tế nhóm G20 thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19

Write: 2020-09-18 10:40:33Update: 2020-09-21 12:03:12

Bộ trưởng Y tế nhóm G20 thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết Bộ trưởng Park Neung-hoo một ngày trước đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Y tế và tài chính của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), thảo luận phương án hợp tác và đối phó với dịch COVID-19.

Các Bộ trưởng thuộc G20 đã thảo luận về sự cách biệt giữa các nước trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, cũng như các phương án và phương hướng hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong tương lai.

Đặc biệt, các Bộ trưởng đều có cùng nhận định về tầm quan trọng của chương trình "Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19" (Access to COVID-19 Tools Accelerator – ACT-A), và đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc-xin và thuộc điều trị COVID-19, cùng với dự án của Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), nhằm đảm bảo có thể cung cấp vắc-xin một cách công bằng.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Park Neung-hoo nhận định đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn tới kinh tế và xã hội toàn cầu, qua đó nhấn mạnh cần phải tăng cường đầu vào hệ thống y tế để đảm bảo tính tiết cận về mặt y tế.

Bộ trưởng Park cũng cho biết Hàn Quốc đang có kết hoạch sẽ đóng góp vào việc nâng ca hệ thống đối phó quốc tế thông qua dự án chiến lược hợp tác quốc tế "K-Health", giúp đõi các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng hệ thống y tế nhằm đối phó với bệnh truyền hiễm.

Theo Bộ trưởng Park, khủng hoảng COVID-19 vẫn chưa kết thúc, nên cộng đồng quốc tế cần thiết phải sớm phát triển và phân phối vắc-xin một công bằng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả. Cùng với đó, ông Park khẳng định Hàn Quốc ủng hộ các dự án hợp tác và đoàn kết quốc tế như chương trình ACT-A và COVAX Facility.

Lựa chọn của ban biên tập