Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Khu công nghiệp xanh thông minh sẽ dẫn dắt kinh tế Hàn Quốc thời kỳ hậu COVID-19"

Write: 2020-09-18 11:05:50Update: 2020-09-18 11:13:45

Tổng thống Moon Jae-in: "Khu công nghiệp xanh thông minh sẽ dẫn dắt kinh tế Hàn Quốc thời kỳ hậu COVID-19"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/9 đã chủ trì buổi báo cáo "Khu công nghiệp xanh thông minh" tại Khu công nghiệp quốc gia ở thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, và thăm các doanh nghiệp tại khu công nghiệp.

Đây là chuyến thăm hiện trường lần thứ tư của Tổng thống Moon trong khuôn khổ "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" (Korean New Deal) mà Chính phủ đang xúc tiến, sau chuyến thăm "Trường học thông minh xanh" hồi tháng trước.

"Khu công nghiệp xanh thông minh" là dự án xây dựng khu công nghiệp đổi mới mô hình tương lai thông qua quy tụ các ngành công nghiệp xanh, vượt ra khỏi phạm vi thông minh hóa khu công nghiệp. Có tổng cộng 7 đối tượng trong dự án này, trong đó có Khu công nghiệp quốc gia ở thành phố Changwon và Khu công nghiệp quốc gia Shihwa ở thành phố Siheung (tỉnh Gyeonggi).

Tại buổi báo cáo, Tổng thống Moon cho biết thế giới đang tập trung vào các dự án xanh và kỹ thuật số, gấp rút chuẩn bị cho thời kỳ hậu COVID-19. Khu công nghiệp xanh thông minh sẽ là một chiến lược đổi mới ngành chế tạo, chuyển đổi từ nền kinh tế bám đuổi sang nền kinh tế dẫn đầu, đồng thời cũng sẽ là kim chỉ nam cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Ngoài ra, các nhà máy thông minh sẽ phá vỡ định kiến về nguy cơ giảm bớt việc làm của người lao động, mà ngược lại sẽ giúp gia tăng tuyển dụng. Khu công nghiệp xanh thông minh sẽ là chiến lược giúp vực dậy nền kinh tế khu vực, tạo cân bằng trong phát triển quốc gia.

Trước buổi báo cáo, Tổng thống Moon đã đến thăm một doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô tại khu công nghiệp, quan sát nhà máy thông minh và lắng nghe giải thích về trung tâm dữ liệu đang được xúc tiến xây dựng nhằm chia sẻ phân tích dữ liệu giữa các doanh nghiệp. Tiếp đó, Tổng thống tới thăm nhà máy tua-bin khí của Công ty công nghiệp nặng Doosan, nghe báo cáo tình hình dự án tua-bin khí dùng cho máy phát điện và dự án năng lượng tái tạo mới.

Trước đó, Chính phủ công bố sẽ rót 3.200 tỷ won (2,7 tỷ USD) từ ngân sách quốc gia để xúc tiến các dự án trọng tâm tới năm 2025, như chuyển đổi kỹ thuật số các cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đổi mới năng lượng có khí thải thấp và hiệu suất cao, và các dự án thân thiện với môi trường. Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất năng lượng lên 15,7% tới năm 2025, và kỳ vọng sẽ tạo được 33.000 việc làm. Ngoài ra, có tới 66% doanh nghiệp trên cả nước hoạt động trong 7 khu công nghiệp trên, nên được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa trong nỗ lực đổi mới ngành chế tạo cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lựa chọn của ban biên tập