Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Hàn Quốc bước tiếp vào vòng hai tranh cử chức Tổng giám đốc WTO

Write: 2020-09-18 14:21:38Update: 2020-09-18 16:58:41

Ứng cử viên Hàn Quốc bước tiếp vào vòng hai tranh cử chức Tổng giám đốc WTO

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 18/9 (giờ địa phương) đưa tin Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee đã vượt qua vòng một trong cuộc đua tranh cử chức Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết theo các quan chức cấp cao WTO, ba ứng cử viên Jesus Seade của Mexico, Abdel-Hamid Mamdouh của Ai Cập và Tudor Ulianovschi của Moldova đã không nhận được đủ ủng hộ để tiếp tục bước vào vòng hai.

Có tổng cộng 8 ứng cử viên tham gia tranh cử chức Tổng giám đốc WTO lần này, trong đó đại diện Hàn Quốc là Chánh văn phòng Yoo Myung-hee. Có tổng cộng ba vòng tranh cử và trong vòng một, WTO sẽ loại ba ứng cử viên được ít ủng hộ nhất.

Như vậy, Chánh văn phòng Yoo sẽ cùng cựu Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox, cựu Bộ trưởng Kinh tế và kế hoạch Ả-rập Xê-út Mohammed Al-Tuwaijri, cựu Bộ trưởng Văn hóa Kenya Amina Mohamed và quan chức cấp cao trong Ngân hàng thế giới (WB) người Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala tiếp tục cạnh tranh để ghi tên vào vòng ba của cuộc tranh cử.

Theo hãng tin Bloomberg, Chủ tịch Đại hội đồng WTO David Walker dự kiến sẽ công bố danh sách ứng cử viên bị loại sau vòng một trong ngày 18/9 (giờ địa phương). Ông David Walker đã tiến hành thảo luận vòng một với 164 nước thành viên WTO từ ngày 7-16/9 để chọn ra Tổng giám đốc WTO nhiệm kỳ tiếp theo. Dự đoán công tác bầu chọn sẽ hoàn tất vào khoảng đầu tháng 11 tới.

Cuộc bầu cử lần này được tiến hành sau khi cựu Tổng giám đốc Roberto Azevedo bất ngờ xin từ chức vào tháng 5 vừa qua, trong khi còn hơn một năm nữa ông mới hết nhiệm kỳ.

Tổ chức thương mại thế giới đang phải đối diện với những vấn đề nan giải khi nền kinh tế, thương mại thế giới trì trệ do tác động của đại dịch COVID-19, xu thế bảo hộ mậu dịch ngày càng rõ nét, và mâu thuẫn thương mại giữa hai ông lớn kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tẩy chay WTO vì chính sách thân thiết với Trung Quốc trong giải quyết vấn đề tranh chấp.

Do đó, tân lãnh đạo WTO dự kiến sẽ phải đảm nhận trọng trách nặng nề trong việc đổi mới cơ cấu tổ chức để tạo thế cân bằng giữa các nền kinh tế lớn, đồng thời đưa ra các chính sách góp phần hồi phục kinh tế thế giới, thúc đẩy thương mại tự do.

Lựa chọn của ban biên tập