Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc hối thúc hai miền Nam-Bắc điều tra chung vụ công chức Hàn bị bắn chết

Write: 2020-10-01 13:40:38Update: 2020-10-01 13:42:16

Liên hợp quốc hối thúc hai miền Nam-Bắc điều tra chung vụ công chức Hàn bị bắn chết

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 30/9 (giờ địa phương) đưa tin Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã hối thúc Hàn Quốc và Bắc Triều tiên hợp tác điều tra chung vụ việc một công chức miền Nam bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua.

Phát ngôn viên OHCHR Ravina Shamdasani cùng ngày cho biết Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đã đề nghị Seoul và Bình Nhưỡng hợp tác với nhau để tiến hành điều tra ngay lập tức, công bằng, hiệu quả vụ việc trên và công khai kết quả điều tra.

Phát ngôn viên Shamdasani nhấn mạnh các nước có nghĩa vụ phải điều tra một cách đáng tin cậy, công bằng căn cứ theo Luật nhân quyền quốc tế, làm rõ có hành vi nào vi phạm quyền được sống, tự ý cướp đi tính mạng của người khác hay không.

Trong quá trình điều tra, nếu hai bên phát hiện chứng cứ về hành vi phi pháp thì phải tiến hành truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan theo Luật nhân quyền quốc tế, thực hiện các quy trình nhằm ngăn chặn phát sinh vụ việc tương tự trong tương lai.

Phát ngôn viên Shamdasani cũng chia buồn với gia quyến của công chức Hàn Quốc bị bắn chết trên biển Tây, đồng thời nhấn mạnh gia quyến và công chúng có quyền được biết điều gì đã xảy ra.

Ngày 25/9 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã ra một tuyên bố thông báo về sự việc. Tuy nhiên, giữa nội dung công bố của hai miền Nam-Bắc có sự khác biệt, như việc quân đội miền Bắc hủy hoại thi thể nạn nhân sau khi bắn chết, hay việc nạn nhân đã có ý định đào tẩu, khiến dư luận dấy lên ý kiến rằng hai miền phải tiến hành điều tra chung.

Lựa chọn của ban biên tập