Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Người nước ngoài chiếm 4,5% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2040

Write: 2020-10-15 16:36:06Update: 2020-10-15 18:31:43

Người nước ngoài chiếm 4,5% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2040

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/10 đã công bố tài liệu "Dự báo dân số người Hàn và nước ngoài 2017-2040". Theo đó, dân số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc dự báo sẽ tăng lên thành 2,28 triệu người cho tới năm 2040, chiếm 4,5% tổng dân số là 50,86 triệu người.

Ngược lại, dân số là người Hàn sẽ giảm từ 50,05 triệu người trong năm nay xuống 48,58 triệu người vào năm 2040. Trong đó, số người đổi từ quốc tịch nước ngoài sang quốc tịch Hàn Quốc sẽ tăng lên từ 210.000 người thành 540.000 người. Số người là con cái của người đổi sang quốc tịch Hàn Quốc hoặc có bố hoặc mẹ là người nước ngoài (thế hệ nhập cư thứ hai) tăng gấp đôi từ 280.000 lên 700.000 người.

Nếu tính cả những người nước ngoài đổi sang quốc tịch Hàn Quốc, thế hệ nhập cư thứ hai và người nước ngoài, thì tổng dân số có yếu tố nhập cư tại Hàn Quốc sẽ tăng từ 2,22 triệu người (4,3%) trong năm nay lên thành 3,52 triệu người (6,9%) sau 20 năm nữa. Đặc biệt, trong số này, dân số trong độ tuổi đi học (từ 6-21 tuổi) sẽ tăng từ 270.000 người lên 490.000 người, tức tăng gấp 1,8 lần.

Dân số trong độ tuổi lao động là người Hàn được dự báo sẽ giảm từ 35,79 triệu người (chiếm 71,5%) xuống 27,03 triệu người (55,6%) vào năm 2040. Dân số trong độ tuổi lao động là người nước ngoài giảm từ 1,57 triệu người (90,6%) xuống 1,62 triệu người (71,2%).

Trong khi đó, tỷ lệ dân số già là người Hàn dự báo sẽ tăng từ 16,1% lên 34,3%, dân số già người nước ngoài tăng từ 5,3% lên 24,7%.

Đây là lần đầu tiên Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc phân tích thống kê về dân số phân loại người nước ngoài và người Hàn, nhằm làm tài liệu tham khảo chính sách, trong bối cảnh cơ cấu dân số Hàn Quốc đang ngày một đa dạng hơn, như số lượng gia đình đa văn hóa (gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài) gia tăng.

Lựa chọn của ban biên tập