Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Quốc phòng: "Washington đang điều chỉnh linh hoạt binh lực tại nước ngoài"

Write: 2020-10-26 14:28:19Update: 2020-10-26 14:28:40

Bộ Quốc phòng: "Washington đang điều chỉnh linh hoạt binh lực tại nước ngoài"

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kang Dae-sik (đảng Sức mạnh quốc dân), ủy viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, trong buổi thanh tra Bộ Quốc phòng ngày ngày 26/10 đã công khai câu trả lời của Bộ Quốc phòng liên quan tới việc tuyên bố chung Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) ngày 15/10 vừa qua không có câu "duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc như hiện tại".

Theo nghị sĩ Kang, Bộ Quốc phòng cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét phương án điều chỉnh một cách linh hoạt quy mô quân đồn trú tại nước ngoài căn cứ theo sự thay đổi về chính sách quốc phòng toàn cầu của Washington.

Đặc biệt, Mỹ đang xúc tiến phương án điều chỉnh binh lực cân nhắc tới tình hình an ninh, hơn là duy trì binh lực ở một quy mô nhất định tại một quốc gia.

Các chuyên gia quân sự đang phỏng đoán rằng phương án điều chỉnh quy mô quân đồn trú của Mỹ tại nước ngoài có bao gồm cả lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc.

Một chuyên gia quân sự cho biết Mỹ đã truyền đạt ý kiến "không đóng khung" quy mô binh lực đồn trú tại Hàn Quốc một cách trực tiếp, gián tiếp với Seoul.

Hiện tại, có 28.500 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Với chiến lược như trên, dự kiến Mỹ sẽ khó duy trì quy mô này trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook trong buổi thanh tra cùng ngày cũng cho biết tại hội nghị SCM, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tái khẳng định Washington sẽ giữ vững cam kết hỗ trợ phòng thủ cho Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập