Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Công bố thư tay của Đức Giáo hoàng gửi Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Write: 2020-10-29 14:04:33Update: 2020-10-29 18:12:59

Công bố thư tay của Đức Giáo hoàng gửi Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tòa thánh Vatican ngày 28/10 (giờ địa phương) đã công bố trên trang chủ nội dung hai bức thư viết tay bằng tiếng Ý của Đức Giáo hoàng Francis.

Trong một bức thư, Đức Giáo hoàng gửi lời chào chân thành đến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc rằng Ngài sẽ luôn cầu nguyện cho hòa bình của Hàn Quốc và mong Hàn Quốc cũng sẽ cầu nguyện cho Ngài.

Đức Giáo hoàng cũng gửi lời chào chân thành đến người dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của linh mục Công giáo đầu tiên của Hàn Quốc Kim Tae-gon Andrew. 

Đây cũng là hai bức thư tay của Đức Giáo hoàng được Phủ Tổng thống công bố hôm 27/10. Cuối thư còn có chữ ký của Đức Giáo hoàngbằng tiếng La-tinh "Franciscus". Việc công khai bản gốc và chữ viết tay của Giáo hoàng là một điều rất hiếm thấy.

Được biết, Đức Giáo hoàng đã trực tiếp viết thư vào ngày 23/10, khi Đại sứ Hàn Quốc Lee Baek-man kết thúc nhiệm kỳ ba năm làm việc, đến chào Ngài để quay trở lại Hàn Quốc. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của linh mục Kim Tae-gon Andrew, Hồng Y kiêm Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican Pietro Parolin (tương đương chức Thủ tướng) và Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc cũng đã gửi thông điệp chúc mừng.

Lựa chọn của ban biên tập