Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bộ trưởng Thống nhất: "Xây dựng quan hệ liên Triều mới, bắt đầu từ việc mở lại Văn phòng liên lạc"

Write: 2020-11-23 13:53:14Update: 2020-11-23 13:53:34

Bộ trưởng Thống nhất: "Xây dựng quan hệ liên Triều mới, bắt đầu từ việc mở lại Văn phòng liên lạc"

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại buổi thảo luận "Tìm kiếm phương án nối lại và tiếp tục phát triển các kênh liên lạc, thảo luận liên Triều" diễn ra tại Quốc hội vào ngày 23/11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đánh giá việc khôi phục các kênh liên lạc thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc sẽ là phát pháo hiệu "thời gian hòa bình" bắt đầu.  

Ông Lee chỉ trích việc Bắc Triều Tiên đơn phương đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung hồi tháng 6 vừa qua là hành vi vô trách nhiệm, tuyệt đối không thể chấp nhận, làm sụp đổ lịch sử quan hệ liên Triều. Hành động này của Bắc Triều Tiên là hết sức sai lầm, đi ngược lại hoàn toàn kỳ vọng, mong mỏi của người dân về một nền hòa bình.

Tuy nhiên, dù có khó khăn và thử thách, Hàn Quốc vẫn phải nỗ lực để đưa quan hệ liên Triều trở thành tương lai của hòa bình và thịnh vượng. Mặc dù điều này sẽ không hề dễ dàng, nhưng Hàn Quốc không thể để Văn phòng liên lạc liên Triều trở thành một sự kiện lịch sử thể hiện sự đối đầu giữa hai miền Nam-Bắc, mà phải xây dựng lại văn phòng này vì một hòa bình lớn hơn.

Ông Lee hy vọng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đặt Văn phòng đại diện ở thủ đô nước kia, và Văn phòng đại diện thương mại, Văn phòng liên lạc ở thành phố Gaesung, Sinuiju, khu vực Rajin, Sonbong.
 
Tại cuộc thảo luận, nhiều ý kiến nhấn mạnh về việc cần thiết thành lập Văn phòng đại diện thường trú của hai miền tại Seoul và Bình Nhưỡng một khi hai bên nối lại cơ chế thảo luận, thay vì chỉ dừng lại ở Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung như trước đây.

Một số ý kiến khác cho rằng từ trước tới nay, Bắc Triều Tiên thường từ chối việc thành lập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Hàn Quốc có thể liên hệ vấn đề này với việc cải thiện quan hệ Mỹ-Triều để gây sức ép khiến nước này chấp thuận.

Lựa chọn của ban biên tập