Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới mâu thuẫn về việc Bộ trưởng Tư pháp đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2020-11-25 14:14:47Update: 2020-11-25 15:43:40

Chính giới mâu thuẫn về việc Bộ trưởng Tư pháp đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang rơi vào mâu thuẫn sâu sắc sau khi Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae ra lệnh đình chỉ công tác với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol.

Đảng Dân chủ đồng hành cho biết đã rất sốc về 6 vi phạm của Viện trưởng Yoon trong kết quả thanh tra của Bộ Tư pháp. Trong đó, điều mà đảng này sốc nhất là việc ông Yoon bị nghi ngờ đã giám sát, thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp với các thẩm phán phụ trách xét xử một số vụ án lớn như vụ cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.

Về việc ông Yoon tuyên bố sẽ đối phó pháp lý tới cùng với quyết định "vô lý và vi phạm pháp luật" của Bộ trưởng Tư pháp, đảng cầm quyền cho biết điều này thể hiện rằng Viện Kiểm sát vẫn chưa thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon đề nghị đảng xem xét phương hướng xúc tiến một phiên điều trần tại Quốc hội về vụ việc của ông Yoon, đồng thời kêu gọi ông Yoon tự xin rút lui, vì tương lai của Viện Kiểm sát.

Ngược lại, Đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích rằng việc Bộ trưởng Tư pháp đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao sẽ là một vết nhơ trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc. Đảng này còn chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in ngấm ngầm đứng đầu sau quyết định này.

Đảng Sức mạnh quốc dân yêu cầu triệu tập cuộc họp toàn thể của Ủy ban pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội, trong đó ông Yoon cũng trình diện, để thảo luận về quyết định của Bộ trưởng Choo Mi-ae.

Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp Yun Ho-jung (thuộc đảng Dân chủ đồng hành) đã mở cuộc họp của ủy ban này căn cứ theo Luật Quốc hội, nhưng sau đó tuyên bố giải tán cuộc họp do chính giới không đạt được nhất trí về việc triệu tập ông Yoon.

Lựa chọn của ban biên tập