Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được quyết định dựng vĩnh viễn tại Đức

Write: 2020-12-02 15:27:00Update: 2020-12-02 15:38:39

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được quyết định dựng vĩnh viễn tại Đức

Photo : YONHAP News

Tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, vốn bị chính quyền quận Mitte (thủ đô Berlin, Đức) yêu cầu dỡ bỏ, sẽ được giữ lại đến cuối tháng 9 năm 2021. Công tác thảo luận về việc dựng vĩnh viễn bức tượng cũng được xúc tiến.

Hội đồng quận Mitte ngày 1/12 (giờ địa phương) đã tổ chức hội nghị toàn thể, quyết định phê duyệt đề án dựng vĩnh viễn tượng "Thiếu nữ Hòa bình". 

Chủ tịch Hội đồng quận Mitte cho biết việc dựng tượng "Thiếu nữ Hòa bình" vĩnh viễn đã được biểu quyết theo số đông với sự tham gia của 31 ủy viên quận Mitte, trong đó 24 phiếu tán thành và 5 phiếu phản đối. Các ủy viên thuộc ba đảng tiến bộ bao gồm đảng Xã hội dân chủ Đức (SPD - Social Democratic Party of Germany), đảng Xanh và đảng Cánh tả đều bỏ phiếu tán thành. 

Tháng 7 năm ngoái, chính quyền quận Mitte đã cấp phép lắp đặt tượng "Thiếu nữ Hòa bình", công nhận vấn đề nhân quyền của những phụ nữ bị hại trong chiến tranh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ngày 7/10 (giờ địa phương) vừa qua, chính quyền quận này đã gửi công văn tới tổ chức dân sự dựng tượng mang tên Hội đồng Hàn Quốc (tên tiếng Anh là "Korea Verband"), yêu cầu dỡ bỏ bức tượng cho tới hết ngày 14/10. Sau đó,  Hội đồng Hàn Quốc đã đệ đơn xin tạm thời dừng lệnh dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" và chính quyền quận Mitte đã dừng việc dỡ tượng để chờ phán quyết của tòa án.

Lựa chọn của ban biên tập