Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc năm 2020 vượt mốc 100.000 tỷ won

Write: 2021-01-14 15:53:40Update: 2021-01-14 19:07:15

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc năm 2020 vượt mốc 100.000 tỷ won

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng thị trường tài chính tháng 12 năm 2020" công bố ngày 14/1, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết nợ hộ gia đình Hàn Quốc trong tháng trước tăng 6.600 tỷ won (gần 6 tỷ USD), giảm mạnh so với mức tăng 13.700 tỷ won (12,44 tỷ USD) của tháng 11.

Trong số đó, đáng chú ý là "các khoản vay khác", bao gồm vay tín dụng, của tháng 12  năm ngoái chỉ tăng 400 tỷ won (363,3 triệu USD), trong khi đó mức tăng của tháng 11 trước đó là 7.400 tỷ won (6,72 tỷ USD).

BOK phân tích trong tháng trước, nợ hộ gia đình tăng ít chủ yếu là bởi các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro các khoản vay tín dụng được thi hành từ ngày 30/11/2020, cũng như nhờ các khoản tiền thưởng cuối năm.

Tuy nhiên, BOK cũng cho biết nợ hộ gia đình năm 2020 tăng 100.500 tỷ won, (91,3 tỷ USD), mức tăng cao tỷ lục. Đặc biệt, nợ hộ gia đình tháng 11 năm ngoái tăng 13.700 tỷ won, mức tăng lớn nhất trong lịch sử tính theo tháng. Năm ngoái, vay thế chấp mua nhà tăng 68.200 tỷ won (gần 62 tỷ USD), cao thứ hai chỉ sau năm 2015 là 70.300 tỷ won (63,9 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành); "các khoản vay khác", bao gồm vay tín dụng, tăng 32.400 tỷ won (29,4 tỷ USD), mức cao kỷ lục kể từ năm 2004.

Theo BOK, nợ hộ gia đình năm ngoái cao kỷ lục do giao dịch mua nhà tăng, người dân có nhu cầu vay dùng cho mục đích sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dùng để mua cổ phiếu.

Lựa chọn của ban biên tập