Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam hạn chế công dân về nước trước thềm Tết Nguyên đán

Write: 2021-01-15 14:57:45Update: 2021-01-15 14:58:40

Việt Nam hạn chế công dân về nước trước thềm Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Truyền thông Việt Nam ngày 15/1 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo ngày 14/1 cho biết từ nay tới Tết Nguyên đán, Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ cho phép công dân nước này nhập cảnh trong trường hợp thực sự khẩn thiết.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan hữu quan lập kế hoạch cụ thể, phù hợp với các quy định phòng dịch COVID-19 và năng lực cách ly.

Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 11/1 đã chỉ thị hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người từ nước ngoài nhập cảnh vào trong nước cho tới sau Tết Nguyên đán, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể mới của virus COVID-19.

Theo đó, từ nay tới trung tuần tháng 2, các chuyến bay nhập cảnh từ nước ngoài sẽ phải được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải cấp phép, trình Thủ tướng phê duyệt.

Sau khi ghi nhận một ca nhiễm biến thể COVID-19 là công dân Việt Nam nhập cảnh từ Anh ngày 2/1 vừa qua, Chính phủ Việt Nam ban lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh từ Anh và Nam Phi từ ngày 5/1.

Theo số liệu chính thức do cơ quan chức năng Việt Nam công bố, nước này đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng kể từ sau ngày 2/12 năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập