Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng vọt lên 43,6% trong tuần này

Write: 2021-01-21 14:55:26Update: 2021-01-22 05:48:51

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng vọt lên 43,6% trong tuần này

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 21/1 công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ kênh tin tức YTN, tiến hành từ ngày 18-20/1 với 1.510 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.  

Kết quả cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này đạt 43,6%, tăng vọt 5,7% so với tuần trước. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon đã quay lại ngưỡng 40% sau khi liên tiếp ở mốc 30% kể từ sau cuộc thăm dò tuần thứ 4 tháng 11 (43,8%).

Tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống là 52,6%, giảm 5%. 3,8% cử tri không đưa ra ý kiến, giảm 0,6%.

Realmeter đánh giá các phát biểu của Tổng thống trong buổi họp báo đầu năm, và đợt cải tổ Nội các gần đây đã tác động kéo tỷ lệ ủng hộ cử tri tăng trở lại. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) có mức tăng mạnh nhất là 13,5%. Trong các nhóm tuổi, cử tri ngoài 30 tuổi có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng cao nhất là 10,5%. Tỷ lệ ủng hộ ở tầng lớp cử tri tiến bộ tăng 10,8%, cử tri bảo thủ cũng tăng 8,3%, nhưng tầng lớp cử tri trung lập lại giảm 1,1%.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 32,9%, tăng 2%, lần đầu tiên dẫn trước đảng đối lập Sức mạnh quốc dân (28,8%) sau 8 tuần.

Realmeter phân tích phát biểu của Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Joo Ho-young rằng Tổng thống Moon Jae-in cũng có thể trở thành đối tượng được ân xá đã ảnh hưởng xấu tới đảng nảy.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%, nội dung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập