Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tụt xuống mốc 300 ca/ngày sau hai tháng

Write: 2021-01-22 14:10:50Update: 2021-01-22 16:26:30

Số ca nhiễm COVID-19 mới tụt xuống mốc 300 ca/ngày sau hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 22/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 74.262 ca nhiễm COVID-19, tăng 346 ca so với số liệu một ngày trước, bao gồm 314 ca lây nhiễm cộng đồng và 32 ca ngoại nhập.

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul có 113 ca, tỉnh Gyeonggi 102 ca, thành phố Incheon 8 ca, thành phố Busan 23 ca và tỉnh Nam Gyeongsang 21 ca.

Số ca bệnh nặng là 229 ca. Thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.328 ca.

Số ca nhiễm mới giảm xuống mốc 300 ca/ngày sau hai tháng kể từ khi làn sóng lây nhiêm thứ ba bùng phát vào cuối tháng 11 năm ngoái. Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm mới tiếp tục giảm song vẫn còn xuất hiện rải rác các vụ lây nhiễm tập thể trong không gian đời sống như phòng tắm hơi, công ty, bưu điện, nên nguy cơ tái bùng dịch vẫn còn cao. 

Lưu lượng di chuyển trên toàn quốc trong ngày 19/1 tăng 4,8% so với một tuần trước đó, đặc biệt ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận tăng 6,2%. Cơ quan phòng dịch nhận định tình hình hiện tại vẫn còn nhiều rủi ro do số ca nhiễm mới vẫn ở ngưỡng 300-400 ca/ngày, lây nhiễm do tiếp xúc cá nhân tiếp tục tăng, qua đó khuyến cáo người dân hạn chế dùng bữa, tụ tập tại các cơ sở tôn giáo.

Cơ quan phòng dịch đã quyết định mở rộng hỗ trợ chăm sóc khẩn cấp người khuyết tật gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Với các trường hợp gia đình người khuyết tật không nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng từ tháng 2 năm 2020, sẽ được nhận 50% số tiền hỗ trợ hàng tháng.

Trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 22/1, Thủ tướng Chung Sye-kyun đánh giá số ca nhiễm trung bình mỗi ngày giảm 100 ca mỗi tuần trong ba tuần trở lại đây, song lưu lượng di chuyển ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận ngày cuối tuần, cũng các vụ lây nhiễm do tiếp xúc cá nhân đang tăng lên. Đồng thời, Thủ tướng Chung bày tỏ lo ngại về việc người dân có tâm lý chủ quan trước xu hướng số ca nhiễm giảm.

Về đề xuất dỡ bỏ lệnh dừng hoạt động kinh doanh sau 9 giờ, ông Chung cho biết sau 9 giờ là khoảng thời gian lưu lượng di chuyển tăng do các hoạt động gặp gỡ, tụ tập sau bữa ăn, do đó việc hạn chế kinh doanh sau khung giờ này là nguyên tắc cơ bản nhất của biện pháp giãn cách xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh theo đánh giá của các chuyên gia, lệnh hạn chế hoạt động kinh doanh sau 9 giờ và cấm tụ tập trên 5 người đã mang lại hiệu quả lớn giúp giảm số ca nhiễm mới.

Lựa chọn của ban biên tập