Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chi phí mua đồ cúng lễ tổ tiên Tết Nguyên đán Tân sửu tăng 14%

Write: 2021-01-22 14:13:29Update: 2021-01-22 14:14:36

Chi phí mua đồ cúng lễ tổ tiên Tết Nguyên đán Tân sửu tăng 14%

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 22/1 công bố kết quả điều tra tiến hành với 17 chợ đầu mối truyền thống và 27 siêu thị lớn trên toàn quốc về 28 mặt hàng tiêu thụ mạnh trong đợt Tết Nguyên đán.

Chi phí mua đồ cúng lễ tổ tiên vào dịp Tết Nguyên đán tại các chợ đầu mối thống đạt 263.283 won (239 USD), tăng 14%; tại các siêu thị lớn là 362.680 won (329 USD), tăng 14,1% so với năm ngoái.

Dù chỉ sắm sửa đồ cúng lễ đơn giản thì chi phí mua tại các chợ đầu mối truyền thống và siêu thị lớn cũng tăng lần lượt 14% và 13,7% so với một năm trước.

Trong mùa đông năm nay, giá các loại rau củ như củ cải, cải thảo giảm so với tháng 1 năm ngoái do sản lượng tốt. Tuy nhiên, giá hoa quả như táo và lê lại tăng vọt do sản lượng giảm bởi mùa mưa kéo dài vào bão liên miên trong năm ngoái. Giá thịt bò và trứng gà cũng có chiều hướng tăng do nguồn cung giảm.
 
Cụ thể, tại chợ đầu mối truyền thống, giá bánh gạo tteok trắng, nguyên liệu làm món bánh canh gạo tteok mà người Hàn ăn vào Tết Nguyên đán, tăng 19,6%, giá thịt bò tăng 4,2%. Giá táo tàu tăng 2,7%, hạt dẻ tăng 13,5%, hồng khô tăng 14%.

Do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm độc lực cao, giá trứng gà cũng tăng vọt tới 33,7%. Giá táo, lê cũng tăng tới 51,9% và 71,3%. Ngược lại, giá củ cải giảm 39,9%, giá cải thảo giảm 41,1%, cá minh thái đông lạnh giảm 3,1%.

Từ nay cho tới ngày 10/2, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường giám sát tình hình cung cầu và giá cả các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán thông qua Ban đối sách ổn định cung cầu có sự tham gia của cả khối tư nhân và Nhà nước.

Lựa chọn của ban biên tập