Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam chính thức khai mạc Đại hội lần thứ XIII của đảng Cộng sản

Write: 2021-01-25 13:16:04Update: 2021-01-25 15:14:47

Việt Nam chính thức khai mạc Đại hội lần thứ XIII của đảng Cộng sản

Photo : YONHAP News

Việt Nam ngày 25/1 đã tổ chức phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng Cộng sản, bắt đầu lịch trình làm việc kéo dài 9 ngày (25/1-2/2), bầu ra đội ngũ lãnh đạo quốc gia và đề ra phương hướng, nhiệm vụ bao gồm mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới.

Trước tiên, gần 1.600 đại biểu trên toàn quốc sẽ bầu ra 200 ủy viên trung ương đảng, trong đó có 19 ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định chính sách cao nhất, sau đó đề cử Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Là quốc gia một đảng duy nhất, Việt Nam chọn thể chế lãnh đạo tập thể gồm "tứ trụ" theo thứ tự quyền lực là Tổng bí thư, Chủ tịch nước (phụ trách ngoại giao, quốc phòng), Thủ tướng (phụ trách hành chính), Chủ tịch Quốc hội (lập pháp).

Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố sau khi phiên họp Đại hội đại biểu toàn quốc kết thúc. Tuy nhiên, một số nguồn tin dự đoán rằng Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (76 tuổi) dự kiến sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng bí thư nhiệm kỳ mới. Nếu như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng sang nhiệm kỳ thứ ba tính từ năm 2011, là Tổng bí thư có nhiệm kỳ dài nhất kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975.

Kể từ sau khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng kiêm cả chức vụ Chủ tịch nước, là người thứ hai kiêm nhiệm cả hai chức vụ này cùng một lúc sau cố Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Thay vào đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (66 tuổi) sẽ giữ chức Chủ tịch nước, ứng cử viên kế nhiệm ông là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (62 tuổi). Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (63 tuổi) được cho sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch Quốc hội sau khi đương kim Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân (63 tuổi) thôi giữ chức vụ.

Chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ chính thức được bầu ra tại Quốc hội khóa mới sau khi Tổng tuyển cử tháng 5 kết thúc.

Một tờ tạp chí kinh tế của Việt Nam đưa tin trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần này, Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt 6,5%~7%/năm, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Lựa chọn của ban biên tập