Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc tăng mạnh số ngày đến trường của học sinh trong năm nay

Write: 2021-01-26 14:03:59Update: 2021-01-26 17:52:33

Hàn Quốc tăng mạnh số ngày đến trường của học sinh trong năm nay

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye ngày 26/1 công bố kế hoạch công tác năm 2021 của Bộ Giáo dục.

Trong năm nay, Bộ Giáo dục sẽ tăng mạnh số ngày đến trường của các em học sinh, ưu tiên học sinh lớp thấp bậc tiểu học, nhằm bù đắp lỗ hổng học hành do dịch COVID-19 kéo dài trong năm ngoái. Bộ sẽ điều chỉnh số ngày đến trường một cách linh hoạt, tùy theo tình hình của từng địa phương và của từng trường.

Trước thềm khai giảng vào tháng 3, Bộ Giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ giáo viên và nhân lực phòng dịch, giám sát tập trung trong vòng tối đa hai tuần ngay trước thềm khai giảng.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ khởi động nhóm đối phó tình huống khẩn cấp 24/24 giờ, đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch với những trường học tuyến đầu, cung cấp các vật phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn tay.

Bộ Giáo dục sẽ giảm bớt số học sinh ở các lớp thấp bậc tiểu học có trên 30 em một phòng học, bằng cách tận dụng cơ sở sẵn có ở mỗi trường để mở rộng số phòng học. Bộ sẽ tạm thời bố trí hơn 2.000 giáo viên bán thời gian nhằm bổ sung nhân lực giáo viên do việc tăng lớp.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy từ xa, Bộ Giáo dục sẽ đẩy mạnh các lớp học hai chiều như trao đổi theo thời giao thực giữa giáo viên và học sinh, bắt đầu sử dụng dịch vụ lớp học trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập.

Trong tháng 2, Bộ Giáo dục sẽ lập tiêu chuẩn về giảng dạy trực tuyến bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, áp dụng quá trình đào tạo phù hợp theo trình độ của học sinh, tình hình học tập.

Lựa chọn của ban biên tập