Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc năm 2020 cao nhất trong vòng 5 năm

Write: 2021-01-26 16:43:41Update: 2021-01-26 18:11:09

Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc năm 2020 cao nhất trong vòng 5 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố trong năm ngoái, Hàn Quốc có 7.735.000 người di cư nội địa (dân số di chuyển khỏi khu vực cư trú trong nước), tăng 631.000 người (8,9%) so với một năm trước. 

Tỷ lệ di cư nội địa (số người di chuyển trên mỗi 100 dân) đạt 15,1%, tăng 1,2% so với năm 2019, và là mức cao nhất trong 5 năm kể từ sau năm 2015.

Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc từng lên tới 25,5% vào năm 1975, sau đó liên tục ở ngưỡng 20% trong những năm 1990, tới giữa những năm 2000 thì bắt đầu có chiều hướng giảm rõ rệt. Mức tăng năm 2020 là cao nhất kể từ sau năm 1999. 

Tỷ lệ di cư nội địa trong phạm vi tỉnh, thành phố là 10,1%, giữa các tỉnh, thành phố là 4,9%, lần lượt tăng 0,9% và 0,3%.

Cục thống kê quốc gia giải thích về dài hạn, tỷ lệ di cư nội địa có xu hướng giảm dần bởi dân số già hóa và giao thông, viễn thông phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ di cư nội địa năm ngoái tăng mạnh so với một năm trước được phân tích là bởi lượng giao dịch nhà ở và nhà cho thuê tăng mạnh trong năm ngoái.

Trên thực tế, trong các lý do di cư nội địa trong năm 2020, có 38,8% là lý do nhà ở, tăng thêm 240.000 người so với một năm trước. Tiếp theo là lý do gia đình 23,2%, lý do công việc 21,2%.

Xét riêng trong tháng 12 năm ngoái, có 718.000 người di cư nội địa, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong vòng 10 năm kể từ sau năm 2010. Tỷ lệ di cư nội địa tháng 12 là 16,5%, tăng 1,7% so với một năm trước.

Lựa chọn của ban biên tập