Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 11/2020 tiếp tục xu thế giảm

Write: 2021-01-27 13:54:27Update: 2021-01-27 13:54:43

Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 11/2020 tiếp tục xu thế giảm

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/1 công bố số liệu cho biết trong tháng 11 năm ngoái, có 20.085 trẻ sơ sinh chào đời, giảm 3.642 trẻ (15,3%) so với cùng kỳ một năm trước, duy trì xu thế giảm 60 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015.

Đây là số trẻ sơ sinh thấp kỷ lục (xét riêng trong tháng 11) kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1981. Mức giảm 15,3% là mức thấp nhất sau tháng 11 năm 2001 (18,4%).

Cục thống kê giải thích số trẻ sơ sinh giảm là bởi xu hướng giảm dân số trong độ tuổi 30 và số cặp vợ chồng kết hôn. Cục thống kê cho rằng ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới số trẻ sơ sinh là không lớn.

Trong vòng 11 tháng đầu năm ngoái, đã có 253.787 trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc, giảm 27.661 trẻ (9,8%) so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, gần như chắc chắn là số trẻ sơ sinh cả năm 2020 rơi khỏi ngưỡng 300.000 trẻ. 

Số người tử vong trong tháng 11 là 25.669 người, tăng 257 người (1%) so với một năm trước, mức cao kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 1983.

Dân số tháng 11 giảm tự nhiên 5.584 người (lấy số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong), tiếp tục đà giảm 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 11/2019, nhưng mức giảm tháng 11 năm ngoái là cao nhất.
 
Số cặp kết hôn trong tháng 11 là 18.177 cặp, giảm 2.311 cặp (11,3%), mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1981. Mức giảm 11,3% là mức giảm thấp nhất kể từ sau tháng 11/2014 (17%). Cục thống kê phân tích số cặp kết hôn giảm là bởi nhiều cặp đôi hoãn kết hôn do dịch COVID-19. Tổng số cặp kết hôn trong vòng 11 tháng đầu năm là 191.374 cặp, giảm 22.840 cặp (10,7%) so với một năm trước. 

Số cặp ly hôn trong tháng 11 là 8.876 cặp, giảm 323 cặp (3,5%) so với cùng kỳ năm 2019.

Lựa chọn của ban biên tập