Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Số người dân gọi điện tư vấn y tế khẩn cấp tăng 15% trong năm 2020

Write: 2021-01-27 17:43:56Update: 2021-01-27 17:44:23

Số người dân gọi điện tư vấn y tế khẩn cấp tăng 15% trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết trong năm ngoái, có tổng cộng 2.617 người đã sử dụng dịch vụ tư vấn y tế khẩn cấp 119 dành cho người Hàn sống tại nước ngoài.

Đây là dịch vụ khi người dân đi du lịch, học tập tại nước ngoài, hoặc thuyền viên tàu viễn dương bị đau ốm hoặc bị thương thì gọi tới số điện thoại (☎ +82-44-320-0119) để đề nghị tư vấn, thì sẽ được chuyên gia về y học tư vấn khẩn cấp 24/24 giờ.

Trong năm ngoái, số trường hợp tư vấn tăng 14,9% so với một năm trước. Số lượng người dân đi du lịch nước ngoài giảm mạnh do dịch COVID-19, nên số trường hợp gọi tư vấn từ đất liền giảm 49%, còn 469 trường hợp, từ trên biển tăng vọt 58,2%, lên 2.148 trường hợp. Cơ quan phòng cháy chữa cháy phân tích kết quả trên là nhờ cơ quan này đã tích cực quảng bá về dịch vụ tư vấn cho các tàu viễn dương trong mùa dịch COVID-19.

Xét theo khu vực trên đất liền, có 10,9% gọi từ Trung Quốc, 8,1% từ Philippines, 7,7% từ Việt Nam. Với các trường hợp gọi từ trên biển, có 11% gọi từ Thái Bình Dương, 5,8% Ấn Độ Dương, 4,3% Đại Tây Dương. 

Trong thời gian tới, Cơ quan phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục hợp tác với các ban ngành hữu quan để mở rộng phạm vi đối tượng sử dụng dịch vụ này.

Lựa chọn của ban biên tập