Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Giới y tế phản đối quyết liệt dự thảo Luật Y tế sửa đổi

Write: 2021-02-22 13:56:30Update: 2021-02-22 16:49:36

Giới y tế phản đối quyết liệt dự thảo Luật Y tế sửa đổi

Photo : YONHAP News

Ngày 19/2, Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi một phần Luật Y tế với nội dung tước giấy phép hành nghề của bác sĩ bị Tòa án tuyên phạt tù trở lên. 

Điều này đang làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của giới y tế. Đặc biệt, Hiệp hội y học 16 tỉnh, thành phố tuyên bố sẽ tổng đình công nếu Ủy ban Pháp chế và tư pháp thông qua dự luật sửa đổi. 

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân ngày 21/2, Thủ tướng Chung Sye-kyun lấy làm tiếc về sự phản đối gay gắt của giới y tế, nhấn mạnh nội dung dự thảo là chỉ tước chứng chỉ hành nghề với bác sĩ bị án tù giam trở lên cho tội danh xâm hại tình dục, sát nhân. Thủ tướng cho biết sẽ huy động nguồn lực hành chính để đối phó cứng rắn nếu các bác sĩ tiến hành tổng đình công.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol một mặt bày tỏ cảm ơn sự cống hiến của đội ngũ y tế trong quá trình khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, mặt khác nhấn mạnh đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự thảo sửa đổi chỉ là một số rất ít bác sĩ gây ra hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Về điều này, quan chức thuộc Hiệp hội y học Hàn Quốc bày tỏ lập trường rằng việc áp dụng tước giấy phép hành nghề với tất cả các hành vi phạm tội là xử phạt quá mức. Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa ra quyết định về hành động tập thể. Tuy nhiên, họ không cân nhắc tới việc từ chối tiêm chủng vắc-xin COVID-19, do dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng.

Tại cuộc họp của Ủy ban chung giữa Chính phủ và giới y tế phụ trách rà soát tình hình chuẩn bị tiêm chủng vắc-xin COVID-19, Hiệp hội y học Hàn Quốc cảnh báo nếu dự thảo Luật Y tế sửa đổi được thông qua thì cơ chế hợp tác của ủy ban sẽ bị sụp đổ.

Chính phủ kêu gọi giới y tế tích cực phối hợp do việc tiêm chủng vắc-xin là bước ngoặt quan trọng để khắc phục đại dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập