Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hai người Việt Nam vì bán thuốc phá thai trái phép

Write: 2021-02-22 15:27:45Update: 2021-02-22 15:28:07

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hai người Việt Nam vì bán thuốc phá thai trái phép

Photo : YONHAP News

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai người Việt Nam bán thuốc phá thai trái phép cho những phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Sở Cảnh sát quận Saha, thành phố Busan ngày 22/2 công bố đã bắt giữ một sinh viên ngoài 20 tuổi và một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi đều là người Việt Nam.

Hai người này bị nghi ngờ đã mua thuốc phá thai trái phép thông qua phòng chat mở của Việt Nam từ tháng 10/2020, bán cho những phụ nữ quốc tịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hai người này đã quảng cáo giả mạo với người mua rằng đây là sản phẩm đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép. Giá bán của loại thuốc phá thai trái phép này vào khoảng 200.000 won tới 300.000 won (180 đến 270 USD) một hộp.

Các đối tượng này đã bán 50 lần, thu được lợi nhuận 16 triệu won (14.440 USD). Được biết, đây là loại thuốc phá thai chưa được cấp phép trong nước, và có tác dụng phụ như gây tổn thương tử cung.

Cảnh sát đã tịch thu thuốc phá thai trái phép mà các đối tượng này rao bán. Đối tượng sinh viên bị khởi tố bắt giam, đối tượng nhân viên văn phòng bị khởi tố không bắt giam.

Lựa chọn của ban biên tập