Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

WFP: “Hoạt động hỗ trợ lương thực cho Bắc Triêu Tiên có thể bị tạm dừng”

Write: 2021-02-23 14:33:16Update: 2021-02-24 00:06:56

WFP: “Hoạt động hỗ trợ lương thực cho Bắc Triêu Tiên có thể bị tạm dừng”

Photo : Getty Images Bank

Theo “Kế hoạch chiến lược quốc gia sửa đổi” công bố ngày 23/2, Chương trình lương thực thế giới (WFP) đề cập khả năng tạm dừng hoạt động hỗ trợ lương thực nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục phong tỏa, khiến không thể chuyển lương thực qua biên giới.

Theo tài liệu, WFP cho biết tổ chức này sẽ cân đối giữa việc tiếp tục các hoạt động với số lượng nhân lực hạn chế và việc phải hỗ trợ trẻ em và phụ nữ có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Từ tháng 1 năm ngoái, Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào trong nước, khiến việc nhập thực phẩm trở nên khó khăn, các nhân viên tổ chức quốc tế cũng bị hạn chế đi ra ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Do đó, WFP đang cân nhắc tới khả năng tạm dừng hoạt động hỗ trợ.

WFP cũng thông báo sẽ kéo dài kế hoạch giai đoạn 2019 đến cuối năm 2021 thêm một năm thay vì thiết lập một kế hoạch chiến lược quốc gia mới giai đoạn 2022-2024 do tình hình hiện nay rất khó để kiểm tra, đánh giá.

WFP có kế hoạch đưa nhân lực đến Bắc Triều Tiên ngay khi lệnh phong tỏa biên giới được dỡ bỏ và trực tiếp giám sát tình hình phân phối lương thực.

Lựa chọn của ban biên tập