Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul lo ngại sâu sắc việc quân đội và cảnh sát Myanmar đàn áp biểu tình bằng vũ lực

Write: 2021-03-01 11:24:14Update: 2021-03-01 19:01:08

Seoul lo ngại sâu sắc việc quân đội và cảnh sát Myanmar đàn áp biểu tình bằng vũ lực

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/3 đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tin sốc đã có nhiều người dân thường tử vong trong quá trình cảnh sát và quân đội Myanmar trấn áp cuộc biểu tình ngày 28/2 bằng vũ lực, trong đó bao gồm cả bắn đạn thật.

Seoul lên án việc quân đội và cảnh sát Myanmar dùng vũ lực đàn áp dân thường yêu cầu chủ nghĩa dân chủ và đề nghị Myanmar dừng ngay lập tức hành động này.

Thông cáo nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế theo dõi tình hình tại Myanmar để tìm kiếm các giải pháp tiếp theo.

Trước đó, Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc ra thông cáo cho biết trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự diễn ra trên toàn Myanmar, bao gồm cả thành phố lớn nhất Yangon, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 30 người bị thương do bị cảnh sát và quân đội Myanmar dùng vũ lực để đàn áp biểu tình.

Lựa chọn của ban biên tập