Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Phim "Minari" được chọn để trao giải “Phim dành cho các thế hệ hay nhất”

Write: 2021-03-05 13:50:21Update: 2021-03-05 13:51:20

Phim "Minari" được chọn để trao giải “Phim dành cho các thế hệ hay nhất”

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin cho biết Hiệp hội người về hưu Mỹ (AARP) ngày 4/3 (giờ địa phương) đã bầu chọn phim điện ảnh “Minari" (còn được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung trong số các phim điện ảnh dành cho người trưởng thành để trao giải “Phim dành cho các thế hệ hay nhất” (Best Intergenerational).

AARP một tổ chức hưu trí phi lợi nhuận của Mỹ, hướng đến các vấn đề dành cho nhóm người trên 50 tuổi. AARP cho biết đã lựa chọn tác phẩm nhận giải phù hợp với tiêu chí phim dành cho người trưởng thành, đồng thời vui mừng vì năm nay có rất nhiều bộ phim xuất sắc để lựa chọn trao giải.

"Minari" là tác phẩm tự truyện của đạo diễn Lee Isaac Chung, kể về câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ những năm 1980, sống ở bang Arkansas làm công việc nông trại. "Minari" trong tiếng Hàn có nghĩa là "rau cần", một loài rau chỉ cần có nước là sinh trưởng tốt, mang ý nghĩa về sự vươn lên mạnh mẽ ở nơi đất khách quê người.

Cộng đồng người dân nhập cư đến Mỹ khi xem phim đều đánh giá Minari là bộ phim hết sức xúc động, gắn kết thế hệ cha mẹ và con cái thành một gia đình tràn đầy tình yêu thương khi mới lần đầu đặt chân tới đất Mỹ.

Lễ trao giải phim điện ảnh dành cho người trưởng thành Mỹ sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 28/3 và phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Mỹ PBS.

Lựa chọn của ban biên tập