Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật liên đảng nhằm kìm hãm Trung Quốc

Write: 2021-04-09 14:09:28Update: 2021-04-09 15:34:34

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật liên đảng nhằm kìm hãm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Thượng nghị sĩ Bob Menendez (đảng Dân chủ), Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ, và Thượng nghị sĩ James Risch, một thành viên cấp cao trong đảng Cộng hòa, ngày 8/4 (giờ địa phương) đã đồng đề xuất dự thảo "Luật cạnh tranh chiến lược". 

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết dự luật dài 280 trang này có nội dung Mỹ hỗ trợ ngoại giao và quân sự quy mô 655 triệu USD cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương từ năm 2022 đến 2026 và 450 triệu USD cho hoạt động an ninh trên biển trong cùng khoảng thời gian này.

Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm nội dung áp đặt cấm vận với Trung Quốc về hành vi xâm hại nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương, nhân đôi nỗ lực của Chính phủ liên bang nhằm đối phó với hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của Bắc Kinh.

Dự luật cũng có hạng mục giám sát các tên lửa siêu thanh, đạn đạo, tàng hình của Trung Quốc; phải coi Đài Loan là một yếu tố trọng tâm trong chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và đẩy mạnh quan hệ đối tác với Đài Loan.

Dự luật chỉ ra rằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Australia, Thái Lan là những đồng minh rất quan trọng của Mỹ trong việc đẩy mạnh trật tự tự do và mở cửa tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Washington cần theo dõi sát sao các hành động hung hăng, táo bạo của Bắc Kinh, thảo luận chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc, trong đó bao gồm việc khuyến nghị các nước đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì trật tự cân bằng.

Dự luật cũng có nội dung Chính phủ Mỹ phải duy trì sức ép tối đa về mặt kinh tế cho tới khi nào chính quyền Bắc Triều Tiên có bước đi nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Cụ thể, dự luật cho rằng Washington phải hối thúc các nước, trong đó có Trung Quốc, thực thi lệnh cấm vận của Liên hợp quốc với Bình Nhưỡng.

Dự luật trên sẽ được thảo luận tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện vào ngày 14/4 tới (giờ địa phương). Chủ tịch Ủy ban Bob Menendez tự tin tuyên bố rằng dự luật sẽ được thông qua với tỷ lệ tán thành áp đảo.

Lựa chọn của ban biên tập