Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

KOICA mở văn phòng tại Việt Nam hỗ trợ tái định cư cho phụ nữ di cư hồi hương

Write: 2021-04-14 14:14:46Update: 2021-04-14 15:29:08

KOICA mở văn phòng tại Việt Nam hỗ trợ tái định cư cho phụ nữ di cư hồi hương

Photo : YONHAP News

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 13/4 đã khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO) tại thành phố Hải Phòng, cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và pháp lý nhằm hỗ trợ tái định cư cho phụ nữ di cư hồi hương sau khi kết thúc lao động hay kết hôn.

Hiện nay, nhiều phụ nữ và con cái của họ sau khi hồi hương rơi vào tầng lớp nghèo đói do không thể hòa nhập với cộng đồng địa phương bởi định kiến xã hội và thiếu hệ thống pháp luật. 

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”. Từ năm 2019, KOICA đã và đang xúc tiến dự án này tại 5 tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang, Hải Phòng và Hải Dương. Văn phòng OSSO Hải Phòng là văn phòng thứ 4 sau văn phòng ở Hà Nội, Cần Thơ và Hậu Giang. Văn phòng tại Hải Dương dự kiến sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 4 và tháng 5 năm nay.

KOICA sẽ đầu tư 1 triệu USD đến năm 2022 nhằm cải thiện nhận thức của người dân, phát triển chương trình tái định cư, tăng cường năng lực hội phụ nữ và xây dựng văn phòng như một điểm đến để mở rộng hỗ trợ chính sách cho phụ nữ di cư hồi hương.

Lựa chọn của ban biên tập