Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tình báo và quân đội Mỹ cảnh báo khả năng Bình Nhưỡng nối lại thử nghiệm hạt nhân, tên lửa

Write: 2021-04-15 10:36:50Update: 2021-04-15 18:31:53

Photo : YONHAP News

Trình diện tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 14/4 (giờ địa phương), Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Avril Haines cho biết Bắc Triều Tiên có thể sẽ có hành động hung hăng và gây bất ổn tiềm ẩn hòng tái thiết lại môi trường an ninh xung quanh, khiến mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh trở nên lỏng lẻo. Bà Avril Haines nói thêm những nỗ lực này của miền Bắc có thể bao gồm cả việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). 

Phát biểu này của Giám đốc CIA được đưa ra chỉ một ngày sau khi cơ quan tình báo Mỹ ra báo cáo nhận định Bắc Triều Tiên có thể sử dụng quân bài hạt nhân hoặc tên lửa trong năm nay, nhằm đàm phán với Mỹ theo hướng có lợi.

Trong khi đó, Tư lệnh Phương Bắc Glen VanHerck ngày 14/4 (giờ địa phương) cũng bày tỏ lo ngại và cảnh giác trước khả năng miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trình diện tại Ủy ban Quân sự Hạ viện vào cùng ngày, ông VanHerck nhấn mạnh quân đội Mỹ phải đảm bảo thêm nguồn lực chiến đấu nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo tầm xa mà miền Bắc đang phát triển.

Tuy nhiên, phân tích của Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ được đưa ra trong quá trình liệt kê về các mối uy hiếp an ninh trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc và Nga, nên chưa thể đánh giá Washington muốn đặc biệt nhấn mạnh về mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, phát biểu của Tư lệnh Phương Bắc cũng được cho là nhằm đề nghị phân bổ thêm ngân sách để tăng cường nguồn lực chiến đấu, tương tự như các quan chức quân đội khác từng đề cập trước Thượng viện và Hạ viện thời gian qua.

Lựa chọn của ban biên tập