Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Triển lãm về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến tại bảo tàng công cộng Đức

Write: 2021-04-16 13:48:19Update: 2021-04-16 13:48:36

Triển lãm về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến tại bảo tàng công cộng Đức

Photo : YONHAP News

Bảo tàng nghệ thuật Dresden (Đức) ngày 15/4 (giờ địa phương) đã mở buổi họp báo, công bố tổ chức một buổi triển lãm với chủ đề "Không nói lên lời - Sự im lặng trong ồn ào" kéo dài từ 16/4 tới ngày 1/8. 

Giám đốc bảo tàng Marion Ackermann phát biểu câu chuyện về các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II vẫn chưa được biết đến rộng rãi trong xã hội Đức. Do đó, bảo tàng hy vọng triển lãm này sẽ là cơ hội để đưa sự thật này tới từng người dân Đức, cũng như tạo cơ hội để nêu ra nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.

Bà Han Jung-hwa, Chủ tịch "Hội đồng Hàn Quốc" (Korea Verband), tổ chức dân sự cung cấp phần lớn các tác phẩm cho triển lãm, cho biết cuộc triển lãm lần này giới thiệu về lịch sử các hoạt động liên minh quốc tế của các tổ chức dân sự trong suốt 30 năm qua, kể từ khi một nạn nhân còn sống của chế độ nô lệ tình dục thời chiến lần đầu phá vỡ sự im lặng, đứng ra làm chứng vào năm 1991. Những "sang chấn" mà các nạn nhân phải gánh chịu không thể nói hết bằng lời, nên cuộc triển lãm lần này thể hiện điều đó thông qua các tác phẩm nghệ thuật khác nhau.

Tại cuộc triển lãm lần này trưng bày hai bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến. Đây là lần đầu tiên tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được trưng bày ở một bảo tàng công cộng của Đức.

Ngoài ra, trong triển lãm còn chiếu video làm chứng của cụ bà Kim Hak-sun vào ngày 14/8/1991, video tư liệu về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến năm 1994, trưng bày về lịch sử các hoạt động liên minh quốc tế về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến trên toàn thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập