Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lãnh đạo 40 nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Mỹ tổ chức

Write: 2021-04-22 15:11:15Update: 2021-04-22 18:00:06

Lãnh đạo 40 nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Mỹ tổ chức

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày từ tối ngày 22/4 (giờ Hàn Quốc).

Tham dự sự kiện có lãnh đạo thượng đỉnh 40 nước, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về phương án đối phó với mối nguy cơ chung toàn cầu là biến đổi khí hậu.

Chính phủ Tổng thống Joe Biden rất coi trọng vấn đề môi trường. Ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông Biden đã tuyên bố tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Sau đó, ông lập kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khí hậu nhân Ngày Trái đất 22/4 và gửi thư mời tới lãnh đạo 40 nước vào tháng trước.

Nhân hội nghị này, dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức với lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in diện kiến người đồng cấp Mỹ qua video. 

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu được chia thành 5 phiên thảo luận kéo dài trong hai ngày. Được biết, trong hội nghị lần này, Tổng thống Biden sẽ trình bày sáng kiến về việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ xuống bằng một nửa so với hiện nay cho tới năm 2030. Mặc dù kế hoạch này chỉ là một tuyên bố mang tính biểu tượng, không bị ràng buộc, nhưng dự kiến sẽ được thảo luận như một nghị sự quan trọng tại hội nghị. Mỹ đang đặt mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050.

Tại hội nghị, các nước tham gia dự kiến sẽ công bố kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu của nước mình.

Lựa chọn của ban biên tập