Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc dự kiến đưa gần 400 công dân tại Ấn Độ hồi hương đầu tháng 5

Write: 2021-05-03 10:29:16Update: 2021-05-03 10:29:43

Hàn Quốc dự kiến đưa gần 400 công dân tại Ấn Độ hồi hương đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo hôm 2/5, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết 173 và 211 công dân Hàn Quốc sẽ lần lượt lên chuyến bay đặc biệt từ Ấn Độ về nước vào ngày 4 và 7/5, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á này.

Chính phủ Hàn Quốc đã tạm dừng các chuyến bay quốc tế giữa Ấn Độ từ ngày 24/4 để ngăn chặn biến thể virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước, trừ các chuyến bay nhằm mục đích đưa công dân Hàn hồi hương.

Quan chức Bộ Y tế và phúc lợi cho biết đang có kế hoạch triển khai và lên danh sách hành khách trên hai chuyến bay bổ sung vào ngày 15 và 17/5.

Theo hướng dẫn xét nghiệm và cách ly đối với người nhập cảnh từ nước ngoài của Ủy ban khắc phục sự cố trung ương, tất cả người nhập cảnh sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm theo phương thức khuếch đại gen (PCR) âm tính với virus COVID-19, có hiệu lực 72 giờ trước khi khởi hành từ nước ngoài. Những đối tượng này sẽ phải xét nghiệm PCR thêm hai lần nữa là một giờ sau khi nhập cảnh và một lần trước khi dỡ bỏ cách ly bắt buộc 14 ngày.

Bên cạnh đó, những người nhập cảnh từ các nước có virus biến thể như Anh, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ sẽ cách ly tại cơ sở do Chính phủ chỉ định trong hai ngày một đêm. Nếu xét nghiệm cho kết quả âm tính, người nhập cảnh được di chuyển về nơi cư trú hoặc địa điểm cách ly riêng để tiếp tục cách ly.

Lựa chọn của ban biên tập