Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Truyền thông Iran: "Đạt được thỏa thuận với phương Tây về việc dỡ bỏ đóng băng 7 tỷ USD"

Write: 2021-05-03 13:23:09Update: 2021-05-03 16:49:34

Truyền thông Iran:

Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhà nước Iran dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã đạt được thỏa thuận với các nước phương Tây về việc giải quyết số tiền bán dầu thô của Iran đang bị ngân hàng thương mại Hàn Quốc đóng băng bởi lệnh cấm vận của Mỹ, và về việc trao đổi tù nhân.

Số tiền bán dầu thô của Iran đang bị đóng băng tại ngân hàng thương mại Hàn Quốc lên tới 7 tỷ USD. Đầu năm nay, Iran đã bắt tàu dân sự của Hàn Quốc, yêu cầu Seoul phải chuyển lại số tiền trên, nhưng không thành công do sự phản đối của Mỹ.

Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ ngày 2/5 (giờ địa phương) cũng dẫn lại nội dung đưa tin của truyền thông Iran. Theo một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran, nước này đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ đóng băng khoản tiền 7 tỷ USD, Mỹ thả 4 tù nhân người Iran đang bắt giữ và Tehran cũng phóng thích 4 tù nhân người Mỹ.

Theo quan chức này, Chính phủ Anh cũng nhất trí sẽ chi trả khoảng 610 tỷ won (545 triệu USD) cho Iran để đổi lấy việc nước này phóng thích nhà hoạt động mang hai quốc tịch Anh và Iran Nazanin Zaghari Ratcliffe đang bị nước này bắt giam.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức bác bỏ các thông tin trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters (Anh) cho biết nội dung về việc trao đổi tù nhân như truyền thông Tehran đưa tin là không đúng sự thật. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Ron Klain khi xuất hiện trên đài truyền hình CBS của Mỹ cũng phát biểu rằng Mỹ và Iran không hề có thỏa thuận gì. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong bài phỏng vấn với đài truyền hình ABC (Mỹ) cũng bác bỏ thông tin này.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Anh đánh giá thấp các thông tin mà truyền thông Iran đưa tin liên quan tới vụ thả nhà hoạt động Nazanin Zaghari Ratcliffe.

Lựa chọn của ban biên tập