Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thêm 164 nhân sự người Hàn Quốc công tác tại Ấn Độ hồi hương

Write: 2021-05-10 11:49:02Update: 2021-05-10 11:50:11

Thêm 164 nhân sự người Hàn Quốc công tác tại Ấn Độ hồi hương

Photo : YONHAP News

164 nhân sự công tác tại Ấn Độ, nơi được coi là “thảm họa” dịch COVID-19 hiện nay, đã nhập cảnh về nước lúc 8 giờ 2 phút sáng ngày 9/5, trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Asiana Airlines.

Đây là chuyến bay thứ ba đưa công dân tại Ấn Độ về nước của Chính phủ Hàn Quốc, sau chuyến bay chở 172 công dân khởi hành từ Chennai hôm 4/5 và chuyến bay chở 203 công dân khởi hành từ Bengaluru hôm 7/5.

Được biết, hành khách trên chuyến bay đặc biệt khởi hành từ thủ đô New Delhi lần này đa phần là các nhân lực đi công tác liên quan đến việc xây dựng nhà máy mới của công ty Samsung Display, không có ai là kiều bào Hàn Quốc.

Trong một tin liên quan, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương ngày 9/5 đã ra thông cáo báo chí, cho biết có tổng cộng 11 ca dương tính với COVID-19 trong hai chuyến bay trở về từ Ấn Độ trước đó, gồm 2 ca trong chuyến bay ngày 4/5 và 9 ca trong chuyến bay ngày 7/5, 1 trường hợp chưa xác định.

364 người còn lại âm tính với virus COVID-19 được cho cách ly tập trung trong 7 ngày, sau đó cách ly tại nhà riêng trong 7 ngày tiếp theo. Cơ quan y tế sẽ tiến hành xét nghiệm thêm hai lần nữa với những người này, là vào ngày thứ sáu sau khi nhập cảnh, và một ngày trước khi được dỡ bỏ cách ly tại nhà.

Lựa chọn của ban biên tập