Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại và đối đầu"

Write: 2021-06-18 12:26:27Update: 2021-06-18 18:23:30

"Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại và đối đầu"

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên, Tổng bí thư đảng Kim Jong-un đã lần đầu tiên đưa ra thông điệp chính thức với Hàn Quốc và Mỹ kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/6 đưa tin Hội nghị toàn thể lần ba Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII tiếp tục ngày họp thứ ba 17/6, tiến hành phân tích về tình hình quốc tế hiện nay và phương hướng đối phó của đảng dựa trên 4 nghị sự chính.

Tại đây, Tổng bí thư Kim phát biểu Bắc Triều Tiên sẵn sàng cả đối thoại lẫn đối đầu, đặc biệt là phải chuẩn bị đầy đủ cho việc đối đầu, để gìn giữ lợi ích phát triển tự chủ và sự tôn nghiêm của quốc gia, đảm bảo môi trường hòa bình và sự an toàn của đất nước. 

Tiếp đó, ông Kim nhấn mạnh miền Bắc phải đối phó kịp thời, kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc đang thay đổi một cách nhanh chóng.

KCNA cho biết Tổng bí thư Kim đã tiến hành phân tích cụ thể về phương hướng chính sách với Bình Nhưỡng của Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề ra phương án hoạt động và đối phó phù hợp cho quan hệ Mỹ-Triều thời gian tới.

Trong ngày họp 17/6, ngoài việc phân tích về tình hình quốc tế, miền Bắc còn thảo luận về hai nghị sự khác là phương án nâng cao đời sống người dân, phương án cải thiện chính sách chăm sóc trẻ em.

Như vậy, cả 6 nghị sự mà Bắc Triều Tiên đề ra trong ngày họp đầu tiên 15/6 đã được thảo luận và thông qua biên bản quyết định. KCNA cho biết Hội nghị toàn thể đảng Lao động vẫn đang được tiếp diễn, cho thấy nước này vẫn tiếp tục họp trong ngày 18/6.

Lựa chọn của ban biên tập