Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Ủy ban nhân quyền quốc gia khuyến nghị Chính phủ sửa đổi hướng dẫn về người cư trú nhân đạo

Write: 2021-06-18 14:49:47Update: 2021-06-18 18:22:04

Ủy ban nhân quyền quốc gia khuyến nghị Chính phủ sửa đổi hướng dẫn về người cư trú nhân đạo

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày tị nạn thế giới 20/6, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 18/6 đã ra tuyên bố cho biết trong số những người cư trú nhân đạo trong nước đang cư trú dài hạn trên ba năm, có trên 60% khó có thể về nước. 

Những người này đang gặp bất tiện như phải gia hạn thời gian cư trú hàng năm, nhiều trường hợp bị các công ty viễn thông, bảo hiểm từ chối hồ sơ. Thêm vào đó là các điều kiện về cấp phép lao động cũng rất ngặt nghèo, khiến họ gặp nhiều khó khăn về sinh kế.

Dù không phải là người tị nạn, người cư trú nhân đạo cũng là người nước ngoài được Bộ trưởng Tư pháp cấp phép cư trú trong nước nếu xét thấy có lý do hợp lý để công nhận họ có thể bị đối xử vô nhân đạo như tra tấn, xâm hại về tính mạng hoặc tự do nếu quay về nước.

Ủy ban nhân quyền quốc gia khuyến nghị Chính phủ sửa đổi hướng dẫn với Bộ trưởng Tư pháp, đơn giản hóa quy trình cấp phép lao động, đảm bảo thời gian cư trú ổn định cho người cư trú nhân đạo.

Kể từ năm 1994, Hàn Quốc đã cấp phép cư trú nhân đạo cho tổng cộng 2.370 người.

Lựa chọn của ban biên tập