Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

SK ngỏ ý ưu tiên cung cấp vắc-xin COVID-19 tự phát triển cho Việt Nam

Write: 2021-07-19 13:46:20Update: 2021-07-20 12:53:56

SK ngỏ ý ưu tiên cung cấp vắc-xin COVID-19 tự phát triển cho Việt Nam

Photo : YONHAP News

Trong khi tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc đang dốc toàn lực để nhập vắc-xin COVID-19 thì tập đoàn SK, đơn vị phát triển vắc-xin của Hàn Quốc, lại ngỏ ý ưu tiên cung cấp vắc-xin cho Việt Nam.

Một số nguồn tin địa phương ngày 19/7 cho biết trong buổi tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc do Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào chiều ngày 15/7, đại diện phía tập đoàn SK cho biết sẽ ưu tiên cung cấp vắc-xin mà hãng tự phát triển cho Việt Nam nếu vắc-xin được sản xuất tại nhà máy hãng Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) vào quý I năm sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và kỳ vọng lớn vào vắc-xin của SK, đề nghị hai bên hợp tác về công nghệ vắc-xin. Đáp lại, phía SK cho biết hãng cũng có ý định hỗ trợ doanh nghiệp dược phẩm của Việt Nam nâng cấp trang thiết bị và hỗ trợ về mặt công nghệ. Đại diện của SK nhấn mạnh lĩnh vực mà SK sẽ tập trung đầu tư tại Việt Nam chính là dược phẩm, và hãng sẽ tìm kiếm đối tác thích hợp trong thời gian tới.

Chủ tịch nước là người có quyền lực cao thứ hai tại Việt Nam sau Tổng bí thư, bao quát về ngoại giao và quốc phòng.

Trước đó, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long vào ngày 25/6, đại diện của SK cũng đã thảo luận với phía Việt Nam về phương án hợp tác vắc-xin.

Ban đầu, Chính phủ Việt Nam công bố sẽ hoàn tất tiêm chủng cho 70% trên tổng 98 triệu dân cho tới cuối năm nay. Tuy nhiên, do thiếu vắc-xin nên nước này đã hạ mục tiêu xuống là tiêm cho 50% dân số trên 18 tuổi cho tới cuối năm nay, và cho 70% dân số cho tới cuối tháng 3 năm sau.

SK Bioscience đang đặt mục tiêu sản xuất đại trà vắc-xin COVID-19 trong nửa đầu năm sau. Hiện hãng này đang triển khai hai dự án phát triển vắc-xin COVID-19. Một dự án đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, dự án còn lại đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Ngoài ra, vào tháng 7 năm ngoái, SK Bioscience ký kết sản xuất ủy thác vắc-xin COVID-19 với hãng AstraZeneca (Anh) và bắt đầu xuất xưởng lô vắc-xin đầu tiên vào tháng 2 năm nay.

Bên cạnh đó, trong tháng 8 năm ngoái, hãng cũng ký hợp đồng sản xuất ủy thác vắc-xin với hãng Novavax (Mỹ), và ký thêm hợp đồng chuyển giao công nghệ hồi tháng 2 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập