Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật nhóm họp sau khi kế hoạch thăm Tokyo của Tổng thống Moon Jae-in sụp đổ

Write: 2021-07-21 10:26:44Update: 2021-07-21 10:27:09

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật nhóm họp sau khi kế hoạch thăm Tokyo của Tổng thống Moon Jae-in sụp đổ

Photo : YONHAP News

Một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định không thăm Nhật Bản nhân khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo chiều ngày 20/7 tại Tokyo, thảo luận về các vấn đề nổi cộm hiện nay giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Choi đề nghị Chính phủ Nhật Bản thể hiện thiện chí trong việc cải thiện mối quan hệ song phương, sớm có biện pháp xử lý đối với Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Soma Hirohisa, người có phát ngôn gây tranh cãi. ​Ngoài ra, quan chức hai nước cũng đã thảo luận về các vấn đề khúc mắc chung như người phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II, cưỡng ép lao động thời chiến và hợp tác chung như đối phó với dịch COVID-19.

Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm trước khi diễn ra cuộc hội đàm, Thứ trưởng hai nước không thực hiện nghi thức chào "cụng khuỷu tay”, thể hiện rằng mối quan hệ Hàn-Nhật đang nguội lạnh.

Ông Choi Jong-kun sẽ tham dự Hội nghị Thứ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ 8 tại Tokyo vào ngày 21/7 cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Tại hội nghị, quan chức ba nước dự kiến thảo luận về phương án hợp tác về vấn đề Bắc Triều Tiên, cũng như đối phó với biến đổi khí hậu và dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thứ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức sau 4 năm kể từ tháng 10 năm 2017. Sau đó, Thứ trưởng Choi sẽ quay trở lại Seoul vào ngày 23/7, tham dự Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Hàn-Mỹ với bà Sherman.

Lựa chọn của ban biên tập