Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

LH ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh Thừa Thiên Huế về hợp tác phát triển thành phố thông minh

Write: 2021-09-14 13:20:20Update: 2021-09-14 13:20:35

LH ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh Thừa Thiên Huế về hợp tác phát triển thành phố thông minh

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) ngày 13/9 thông báo đã ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác phát triển thành phố thông minh với tỉnh Thừa Thiên Huế của Việt Nam vào ngày 10/9 vừa qua. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, có dân số khoảng 1,13 triệu người, được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển do gần sân bay, cảng biển. Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu nâng tầm tỉnh Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc trung ương cho tới năm 2025.

Theo biên bản ghi nhớ ký kết, LH quyết định tham gia vào dự án phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dự án phát triển thành phố thông minh mà chính quyền tỉnh đang xúc tiến.

Trong đó, LH sẽ phụ trách phát triển giai đoạn một (1,15 triệu m²) của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Khu kinh tế này có ba khu công nghiệp thông thường, với tổng diện tích là 18,15 triệu m². 

"Khu kinh tế" tại Việt Nam được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm, được miễn thuế doanh nghiệp trong 4 năm, và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, nên thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thành phố thông minh dự kiến được xây dựng tại Khu đô thị mới An Vân Dương có quy mô 396.000m² nằm ở trung tâm thành phố Huế. LH sẽ cùng thành phố Huế phát triển nơi này thành một đô thị về truyền thông, y tế, giáo dục. Khu vực này nằm cách sân bay quốc tế Phú Bài khoảng 12 km, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 45 km, nên có thể liên kết phát triển giữa khu kinh tế với thành phố thông minh.

Tổng giám đốc LH Kim Hyun-jun cho biết sẽ đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua dự án này, từ đó mở rộng hợp tác với Việt Nam ở các lĩnh vực thành phố thông minh, khu công nghiệp, nhà ở xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập