Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Seoul lập đỉnh mới trong ngày 14/9

Write: 2021-09-15 14:16:59Update: 2021-09-15 17:59:14

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Seoul lập đỉnh mới trong ngày 14/9

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/9, Hàn Quốc ghi nhận 2.080 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2.057 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 23 ca ngoại nhập.

80% số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul phát sinh 804 ca, tỉnh Gyeonggi 688 ca, thành phố Incheon 164 ca. Đặc biệt, số ca nhiễm mới tại Seoul vượt ngưỡng 800 ca, cao nhất từ đầu dịch, vượt qua mức kỷ lục 673 ca cuối tháng trước. Số ca nhiễm tại thành phố Incheon cũng là mức cao nhất từ khi bùng dịch.

Tại các địa phương khác, thành phố Busan ghi nhận 40 ca, tỉnh Nam Chungcheong 80 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi ghi nhận 37 ca.

Số ca nhiễm mới bình quân ngày trong vòng một tuần qua là 1.725 ca, quay trở lại xu hướng tăng sau một tháng kể từ khi có chiều hướng giảm vào tuần thứ hai tháng 8.

Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol bày tỏ lo ngại về sự gia tăng ca nhiễm mới, không chỉ tại Seoul và các địa phương lân cận, mà cả các địa phương khác trước thềm nghỉ lễ Tết Trung thu. Bộ trưởng yêu cầu người dân tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch.

Dân số đã tiêm phòng mũi một vắc-xin COVID-19 đạt 34,58 triệu người, tương đương 67% dân số. Tổng số người đã tiêm cả hai mũi là 20,71 triệu người, vượt ngưỡng 40% dân số.

Do số người tiêm phòng đang ngày một tăng, cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ mở rộng ưu đãi với những người đã tiêm phòng vắc-xin, như nới lỏng quy tắc phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập