Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng cúm miễn phí cho 14,6 triệu dân

Write: 2021-09-15 13:46:34Update: 2021-09-15 18:00:16

Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng cúm miễn phí cho 14,6 triệu dân

Photo : YONHAP News

Từ ngày 14/9, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc-xin phòng 4 loại cúm miễn phí cho 14,6 triệu người (28% dân số). Đối tượng tiêm là trẻ em từ 6 tháng tuổi tới 13 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người trên 65 tuổi. 

Trẻ em và phụ nữ mang thai thuộc đối tượng tiêm trước, sau đó lần lượt là người trên 75 tuổi (từ 12/10), người từ 70-74 tuổi (từ 18/10), người từ 65-69 tuổi (từ 21/10).

Người dân có thể tiêm bất cứ lúc nào, không hạn chế về khoảng cách tiêm với vắc-xin COVID-19. Nhóm xúc tiến tiêm chủng cho biết do không căn cứ khoa học nào cho thấy việc tiêm đồng thời hai loại vắc-xin sẽ làm gia tăng phản ứng phụ hoặc có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nên cơ quan phòng dịch không hạn chế về khoảng cách tiêm.

Tuy nhiên, nếu người dân lo ngại về tình trạng sức khỏe bản thân hoặc phản ứng phụ sau tiêm, thì nên tự điều chỉnh lịch trình tiêm, giãn cách tiêm vắc-xin COVID-19 với vắc-xin cúm khoảng vài ngày.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định dịch cúm năm nay sẽ không lây lan mạnh tương tự năm ngoái, nhưng vẫn khuyến cáo các đối tượng có rủi ro biến chứng cao nếu nhiễm cúm như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ nhất định phải tiêm phòng cúm.

Lựa chọn của ban biên tập