Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Có thể kìm hãm biến thể Delta mà không cần khẩu trang khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 85%"

Write: 2021-10-14 15:50:31Update: 2021-10-15 15:17:13

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhận định khi tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đạt 85% thì sẽ có thể kìm hãm được sự lây lan của biến thể Delta, một loại biến thể của virus COVID-19 có sức lây lan mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Kwon Jun-wook trong buổi họp báo thường kỳ chiều 14/10 cho biết khi tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin đạt 85% thì miễn dịch cộng đồng sẽ đạt khoảng 80%. Về mặt lý thuyết, sẽ có thể đẩy lùi được cả biến thể Delta mà không cần phải đeo khẩu trang, hay cấm tụ tập, hạn chế kinh doanh với các cơ sở tập trung đông người.
 
Tỷ lệ tiêm chủng đạt 50% thì sẽ có thể kiểm soát được dịch bệnh với hệ số lây nhiễm là 2. Nếu hệ số lây nhiễm là 2 và tỷ lệ tiêm chủng đạt 55% thì có thể kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh mà không cần các biện pháp giãn cách như cấm tụ tập, đeo khẩu trang. Nếu tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 70% thì sẽ có thể kiểm soát sự lây lan của COVID-19 với hệ số lây nhiễm ở mức 3.

Tỷ lệ tiêm chủng tăng sẽ là một phương tiện hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch bệnh. Tỷ lệ này càng cao thì hiệu quả miễn dịch cộng đồng sẽ càng lớn, từ đó giảm các biện pháp giãn cách.

Về triển vọng trong thời gian tới, ông Kwon cho biết tỷ lệ tiêm chủng đã tăng mạnh nhờ sự tham gia tích cực của người dân và sự tận tâm của các y bác sĩ. Ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng tỷ lệ ca mắc mới sẽ duy trì chiều hướng giảm dần.

Lựa chọn của ban biên tập