Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ra mắt Hiệp hội công nghiệp tự hành Hàn Quốc

Write: 2021-10-14 11:00:19Update: 2021-10-14 18:17:06

Ra mắt Hiệp hội công nghiệp tự hành Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hiệp hội công nghiệp tự hành Hàn Quốc đã chính thức ra mắt trong ngày 13/10. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, có sự tham gia của khối Nhà nước và tư nhân nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hệ sinh thái ngành công nghiệp tự hành của Hàn Quốc, được Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Bộ Địa chính và giao thông đồng cấp phép thành lập vào tháng 8 vừa qua.

Tham dự lễ ra mắt cùng ngày có hai Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Park Jin-kyu và Hwang Seong-kyu, Chủ tịch Hiệp hội Cho Sung-hwan, Giám đốc Viện nghiên cứu ô tô Hàn Quốc Huh Nam-yong cùng đại diện các doanh nghiệp liên quan tới ngành công nghiệp tự hành.
 
Hiệp hội có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp ở các lĩnh vực đa dạng như ô tô, phụ tùng ô tô, viễn thông, công nghệ thông tin (IT), dịch vụ, nền tảng. Tổng giám đốc hãng Hyundai Mobis Cho Sung-hwan được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Hội đồng quản trị gồm các công ty như Hyundai Mobis, Kakao Mobility, KT, Mando Mobility Solutions, Socar.

Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tìm kiếm và kiến nghị lên Chính phủ các chính sách và bài toán cải thiện quy chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp tự hành của Hàn Quốc; tìm kiếm dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới quốc tế, với mục đích phá vỡ ranh giới và đẩy mạnh hợp tác giữa các ngành công nghiệp ở lĩnh vực tự hành.

Lựa chọn của ban biên tập