Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm

Write: 2021-10-20 11:37:36Update: 2021-10-20 16:55:17

Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Viện Khoa học quốc phòng nước này ngày 19/10 đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) từ tàu ngầm "Yongung 24/8". 

Theo hãng thông tấn miền Bắc, tên lửa mới được ứng dụng công nghệ dẫn đường điều khiển tiên tiến hơn, trong đó có tính năng "cơ động tạt sườn" (flank mobility) và tính năng bay lượn ở tầm thấp (pull-up), sẽ góp phần đẩy cao công nghệ quốc phòng, nâng cao năng lực tác chiến dưới nước của Hải quân.

Bắc Triều Tiên cũng công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa và tàu ngầm. KCNA cho biết Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu đảng Lao động Ryu Jin cùng Thứ trưởng Bộ này Kim Jong-sik và các cán bộ Viện Khoa học quốc phòng đã chỉ đạo vụ phóng. Có vẻ như Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã không giám sát vụ phóng.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 10 giờ 17 phút sáng 19/10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, phỏng đoán là tên lửa SLBM, từ vùng biển ngoài khơi phía Đông thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong về phía biển Đông. Tên lửa đã bay được 590 km, đạt tới độ cao 60 km. Đây là động thái phóng tên lửa lần thứ 8 của miền Bắc trong năm nay. Có khả năng đây là tên lửa SLBM cỡ nhỏ mà Bắc Triều Tiên công bố tại triển lãm vũ khí gần đây.

Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh phát triển vũ khí kiểu mới căn cứ theo "Kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng" công bố tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay. Động thái phóng tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên được phân tích là nhằm gây sức ép với Hàn Quốc và Mỹ hiện đang nỗ lực nối lại đối thoại với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập